Mỹ, EU sẽ nới lỏng cấm vận Mianma

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 4/4 tuyên bố Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh cấm vận đối với Mianma, bao gồm một số qui định về tài chính, đầu tư và đi lại nhằm đáp lại sự tiến bộ trong tiến trình cải cách tại quốc gia Đông Nam Á này.

Những động thái trên diễn ra sau cuộc bầu cử bổ sung ngày 1/4, mà theo bà Clinton, là biểu trưng cho một sự thay đổi thực sự sau nhiều thập kỷ dưới chế độ quân sự. Ngoại trưởng Clinton là người theo dõi sát sao hồ sơ về Mianma và bà đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng 12/2011.



Bà Aung San Suu Kyi (giữa) - lãnh đạo lực lượng đối lập ở Mianma và những người ủng hộ NLD mừng chiến thắng. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong một thông cáo gửi báo giới, bà Clinton nêu rõ Mỹ thừa nhận tiến bộ tại Mianma và sẽ tiếp tục chính sách can dự của mình. Bà cũng cho biết trong vài ngày tới, Mỹ sẽ hoàn tất các thủ tục tiến tới bổ nhiệm một đại sứ (của Mỹ) tại Mianma sau hơn hai thập kỷ Mỹ chỉ có đại biện lâm thời tại nước này. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ thiết lập văn phòng đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ở Mianma, cho phép các tổ chức viện trợ tư nhân nước này thực hiện các hoạt động phi lợi nhuận quy mô lớn ở Mianma trong những dự án như xây dựng nhà nước dân chủ, y tế và giáo dục. Mỹ cũng sẽ nới lỏng một lệnh cấm nhập cảnh lâu nay đối với các quan chức và nghị sĩ của Mianma.

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cam kết với giới lãnh đạo Mianma rằng "hành động sẽ được đáp lại bằng hành động" khi nước này thực hiện các cải cách dân chủ, và gói các biện pháp mà bà Clinton công bố ngày 4/4 là bước đi khiêm tốn đầu tiên tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Sớm cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng tuyên bố sẽ dỡ bỏ một số lệnh cấm vận quan trọng đối với Mianma. Theo lời một quan chức cấp cao của EU, các cuộc thảo luận về dỡ bỏ cấm vận sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới. Dự kiến, ngoại trưởng các nước EU có thể sẽ ra quyết định về vấn đề này trong cuộc họp ở Lúcxămbua vào ngày 23/4.

TTXVN/Tin tức


Bầu cử Quốc hội bổ sung ở Mianma: Đảng NLD giành thắng lợi
Bầu cử Quốc hội bổ sung ở Mianma: Đảng NLD giành thắng lợi

Ngày 2/4, Ủy ban bầu cử liên bang Mianma chính thức tuyên bố Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) - đảng đối lập - đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1/4 ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN