Mỹ điều Vệ binh Quốc gia tới Missouri

Thống đốc bang Missouri của Mỹ ngày 18/8 đã điều Vệ binh Quốc gia tới thành phố Ferguson trong một nỗ lực vãn hồi trật tự khi làn sóng biểu tình phản đối vụ thanh niên da màu Michael Brown bị cảnh sát da trắng bắn chết không có dấu hiệu lắng dịu. Biểu tình có thể sẽ theo xu hướng bạo lực hơn sau khi kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi cho thấy Brown bị bắn ít nhất 6 lần.

 

Bạo lực tiếp diễn


Trong một chỉ thị hành chính, Thống đốc Jay Nixon cho biết Vệ binh Quốc gia có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương khôi phục trật tự ở Ferguson và sẽ theo chỉ đạo của cảnh sát ở Ferguson.

 

Cảnh sát triển khai để đối phó với biểu tình bạo lực. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, đêm muộn 17/8 (giờ Mỹ), đường phố khu vực ngoại ô St Louis ở thành phố Ferguson tái diễn cảnh quen thuộc ngày trước đó: Cảnh sát đội mũ bảo hiểm, đeo mặt nạ chống độc, mặc áo chống đạn tiến vào khu vực biểu tình trên xe bọc thép để giải tán đám thanh niên quá khích khi giờ giới nghiêm đang đến gần. Nhiều người ném bom xăng vào cảnh sát và bị đáp trả bằng hơi cay. Người biểu tình mang theo khẩu hiệu phản đối sự tàn ác của cảnh sát khi bắn Brown. Nhiều người giơ hai tay lên cao, tái hiện lại cảnh Brown giơ tay xin hàng nhưng vẫn bị bắn.


Thành phố Ferguson - nơi mà cộng đồng dân cư đa số là người da màu còn cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền đa số là người da trắng - trong những ngày qua liên tục chìm trong bạo lực sau vụ Brown bị bắn ngày 9/8. Tình trạng cướp bóc, phá phách, bạo lực đã khiến Thống đốc bang Missouri phải áp đặt lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp.


Xu hướng bạo lực được cho là sẽ tiếp tục leo thang sau khi kết quả khám nghiệm tử thi Brown vừa được công bố. Tiến sĩ Michael M. Baden, cựu bác sĩ pháp y trưởng của thành phố New York, ngày 17/8 đã bay tới Missouri theo đề nghị của gia đình Brown để thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi. Sau 4 giờ kiểm tra tại nhà xác Austin A. Layne, ông cho biết trong 6 viên đạn bắn vào người Brown có một viên đi từ đỉnh đầu, cho thấy đầu cậu thanh niên có thể bị giúi về phía trước. Brown còn bị bắn 4 lần vào cánh tay phải và đều bắn từ phía trước.


Đây là lần đầu tiên một số thông tin quan trọng xung quanh cái chết của Brown được công bố. Trước đó, hàng nghìn người biểu tình đã đòi công khai thông tin và đòi công lý cho Brown. Cảnh sát bị chỉ trích nặng nề vì từ chối nói rõ tình huống dẫn tới vụ bắn chết người.


Một cái chết, ba cuộc khám nghiệm


Về kết quả cuộc khám nghiệm riêng của gia đình Brown, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Ferguson, ông Tim Zoll, cho biết cảnh sát chưa đọc báo cáo về cuộc khám nghiệm và do đó không có bình luận gì.


Trước đó, hạt St. Louis đã thực hiện khám nghiệm tử thi nhưng chưa công bố kết quả. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chính phủ liên bang sẽ thực hiện một cuộc khám nghiệm riêng với lý do vụ này bất thường.


Theo tiến sĩ Baden, việc chính phủ Mỹ định thực hiện một cuộc khám nghiệm thứ ba là điều không bình thường. Thông thường, người ta chỉ khám nghiệm lần hai khi quá mất lòng tin vào chính quyền.


Trong bối cảnh cái chết của Brown làm bùng phát bạo lực ngày càng mạnh, chính phủ Mỹ đã vào cuộc điều tra. Các đặc vụ Cục Điều tra liên bang đã được điều tới Ferguson thu thập thông tin, thẩm vấn nhân chứng. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Obama, bà Valerie Jarrett, cho biết: “Mục tiêu tức thì của chúng tôi là bảo đảm rằng người dân Ferguson được an toàn, nạn cướp bóc chấm dứt, tình trạng phá hoại ngừng hẳn và người dân tin tưởng rằng công lý sẽ được thực thi”.


Thùy Dương

Mỹ điều xe bọc thép trấn áp bạo loạn ở Missouri
Mỹ điều xe bọc thép trấn áp bạo loạn ở Missouri

Lực lượng an ninh -với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép- đã buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông, bắt giữ 32 đối tượng quá khích. Cảnh sát chống bạo động và lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được huy động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN