Mỹ điều phi đội 'pháo đài bay' B-52 đến châu Âu

Ngày 4/6, cơ quan báo chí Bộ chỉ huy chiến lược quân đội Mỹ cho biết Washington đã điều ba máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến căn cứ quân sự Fairford ở Gloucestershire của Anh để thực hiện nhiệm vụ tham gia bay huấn luyện tại châu Âu.

Máy bay ném bom hạng nặng B-52 của Mỹ.


Cũng theo thông báo trên, đây là một phần trong kế hoạch huấn luyện thường xuyên của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đảm bảo khả năng phản ứng cơ động trước các loại nguy cơ đe dọa Mỹ và các đồng minh. Theo nhiệm vụ, ba chiếc máy bay này được điều từ căn cứ Barksdail, bang Lousiana và Minot, bang Bắc Dakota của Mỹ đến Anh trong vòng 2 tuần, trong thời gian đó ba đội bay tiến hành tiếp xúc tìm hiểu các căn cứ quân sự trong khu vực và các chiến dịch đang diễn ra tại đây. Cũng theo khẳng định của Bộ chỉ huy chiến lược quân đội Mỹ, ba chiếc máy bay ném bom hạng nặng trên không mang theo vũ khí khi được điều tới Anh.

Kể từ khi có xung đột với Nga về quan điểm liên quan cuộc khủng hoảng tại Ukraine, để thể hiện sự ủng hộ các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ở châu Âu, Mỹ đã triển khai sang Ba Lan 12 máy bay chiến đấu F-16, các máy bay vận tải và 300 binh sĩ, thêm 6 máy bay tiêm kích F-15 và một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 đến vùng Baltic.

TTXVN/Tin Tức

Thông điệp của Mỹ khi đưa B-52 vào vùng ADIZ của Trung Quốc
Thông điệp của Mỹ khi đưa B-52 vào vùng ADIZ của Trung Quốc

Vào hồi 6 giờ sáng ngày 26/11 (theo giờ Bắc Kinh), hai chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ cất cánh từ đảo Guam, tiến vào Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc mới thiết lập ở biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN