Mỹ điều động thêm cố vấn quân sự vào Iraq

Cùng với chiến dịch không kích “chưa có thời điểm kế thúc”, ngày 12/8, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc điều động thêm các cố vấn quân sự vào giúp giải cứu Iraq.

Phát biểu tại Vineyard, Massachusetts ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới ở Iraq là "bước tiến đầy hứa hẹn". Ảnh: AFP/ TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của một số quan chức yêu cầu giấu tên của Mỹ cho biết Tổng thống Obama sẽ sớm có thông báo về quyết định điều động thêm ít nhất 70 cố vấn quân sự vào giúp các lực lượng quân đội và an ninh Iraq chống lại cuộc tấn công của nhóm phiến quân tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).

Quyết định điều động thêm các cố vấn quân sự được đưa ra một tuần sau khi chính quyền Barack Obama quyết định phát động chiến dịch không kích “có giới hạn, nhưng chưa có thời điểm kết thúc” vào các mục tiêu của ISIS trong lãnh thổ Iraq, chủ yếu ở các vùng phía tây và miền bắc nước này. Tháng sáu vừa qua, Mỹ cũng đã cử khoảng 700 nhân viên, trong đó có 300 cố vấn, vào Iraq để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Mỹ và cố vấn cho các lực lượng quân sự của nước này.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới, Tổng thống Obama đã hoan nghênh việc Tổng thống Iraq Fouad Massoum đề cử ông Haider al-Ibadi, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Thủ tướng mới của nước này, bất chấp sự phản đối của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Ông Obama cho rằng việc đề cử ông Ibadi làm Thủ tướng mới của Iraq là một bước đi quan trọng theo hướng hình thành một chính phủ có thể đoàn kết được các cộng đồng người Iraq với nhau. Ông chủ Nhà Trắng cho biết cả ông và Phó tổng thống Joe Biden đều đã có cuộc đàm thoại hối thúc ông Ibadi thành lập một nội các mới càng sớm càng tốt.


TTXVN/Tin tức
Tân thủ tướng Iraq được ủng hộ
Tân thủ tướng Iraq được ủng hộ

Người dân Iraq và lãnh đạo của nhiều quốc gia có liên quan đã ủng hộ và đặt kỳ vọng vào ông Haidar al-Abadi - chính trị gia Hồi giáo dòng Shiite vừa được chỉ định làm thủ tướng mới của Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN