Mỹ đề ngỏ khả năng vũ trang cho phe đối lập tại Xyri

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố để ngỏ khả năng có thể vũ trang cho phe đối lập tại Xyri nếu giải pháp chính trị không đem lại kết quả. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đưa ra trong cuộc họp báo ngày 21/2.

Động thái này cho thấy dường như đã có sự thay đổi lập trường của Mỹ vì từ trước đến nay Oasinhtơn đều nhấn mạnh chính sách không vũ trang cho phe đối lập tại Xyri.


Bà Victoria Nuland  cho biết, Oasinhtơn vẫn tin rằng một giải pháp chính trị sẽ đem lại kết quả tốt nhất tại Xyri. Nguồn: Internet


Khi được hỏi về quan điểm hiện nay của Mỹ đối với vấn đề trợ giúp quân sự cho phe đối lập tại Xyri, bà Victoria Nuland cho biết Oasinhtơn vẫn tin rằng một giải pháp chính trị sẽ đem lại kết quả tốt nhất tại Xyri, song Mỹ không loại trừ bất cứ khả năng nào.Bà Victoria Nuland cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Xyri và buộc Tổng thống Bashar Al Assad từ chức.


Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri (SOHR) cho biết một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Đại học Aleppo ở miền Bắc nước này và lực lượng an ninh đã được điều động đến trấn áp. Cũng theo SOHR, các cuộc pháo kích nhằm vào các khu vực lân cận thành phố Homs đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng. Tuy nhiên, những thông tin này không được kiểm chứng.

TTXVN/ Tin Tức
Nguy cơ chạy đua vũ trang mới tại châu Âu
Nguy cơ chạy đua vũ trang mới tại châu Âu

Theo mạng tin "Nghiên cứu Toàn cầu" ngày 30/11, khoảng một tháng trước đây, NATO đã thử nghiệm khả năng tấn công trước bằng việc sử dụng một trận địa rađa di động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN