Mỹ đề nghị các nước có biện pháp 'hạ nhiệt' giá dầu

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị một số quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong đó có Hàn Quốc, xem xét giải phóng một phần dự trữ dầu thô của các nước này nhằm giảm giá dầu và kích thích đà phục hồi kinh tế.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Cotulla, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuter dẫn lời một quan chức của Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết Seoul đã nhận được đề nghị của Washington và đang xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, quan chức này nêu rõ Seoul không thể giải phóng kho dự trữ do giá dầu tăng, mà chỉ có thể làm việc này trong trường hợp xảy ra mất cân bằng nguồn cung. 

Cuối tháng 10 vừa qua, giá dầu thế giới đã chạm mốc cao nhất trong 7 năm, với việc người dân gia tăng hoạt động đi lại sau khi các nước dỡ bỏ hoặc nới lỏng những quy định hạn chế được áp dụng để phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong khi đó, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, trong những tuần gần đây, Mỹ đã đề nghị các đồng minh thân cận, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, đẩy nhanh tốc độ tăng nguồn cung. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra. 

Cùng ngày, Tổng thống Biden đã yêu cầu giới chức Mỹ làm rõ nguyên nhân giá xăng dầu tăng trên toàn quốc.

Trong bức thư gửi Ủy ban Thương mại liên bang (FTC), Tổng thống Biden cho rằng các công ty xăng dầu đang tăng giá mặt hàng này cho dù chi phí giảm và lợi nhuận tăng. Ông Biden yêu cầu FTC xem xét liệu có hành vi bất hợp pháp nào nhằm "thổi giá" xăng dầu hay không.

Theo ông, giá xăng dầu tăng là không hợp lý vì chi phí thô giảm hơn 5% so với tháng trước, trong khi giá bán lẻ đã tăng 3%. Trong khi đó, các công ty xăng dầu đều đang thu được các khoản lợi nhuận đáng kể, trong đó doanh thu ròng của 2 công ty xăng dầu lớn nhất nước này đã tăng gần gấp đôi so với năm 2019.

Phạm Ngọc Ánh - Hoàng Châu (TTXVN)
Bản tin MXV 18/11: Giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất gần 6 tuần
Bản tin MXV 18/11: Giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất gần 6 tuần

Kết thúc phiên giao dịch 17/11, chỉ số MXV-Index tiếp tục giảm 0,52% xuống mức 2.366 điểm. Bất chấp việc nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp đều tăng mạnh, việc giá dầu thô và khí tự nhiên đồng loạt sụt giảm khiến chỉ số MXV-Index Năng lượng bay mất gần 3%, là yếu tố chính gây sức ép lên diễn biến chung của thị trường hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN