Mỹ: Đảng Dân chủ đối mặt với thách thức bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard và công ty nghiên cứu thị trường Harris (Havard CAPS/Harris) công bố ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ đảng Dân chủ đang đối mặt với sức ép trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp ở Washington, DC ngày 29/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức 45%, tăng nhẹ so với mức 43% trong cuộc khảo sát tháng 10. Tuy nhiên, 51% số người được hỏi cho biết không tán thành hiệu suất làm việc của Tổng thống Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ cũng ở mức thấp, với 45%, trong khi đảng Cộng hòa giành được 49% số ý kiến ủng hộ. 

Đáng chú ý, số người được hỏi tin rằng nền kinh tế Mỹ đang đi sai hướng tăng từ 57% trong tháng 10 lên 59% vào tháng 11, trong khi số người người cho rằng nền kinh tế đang đi đúng hướng giảm từ 34% xuống còn 32%. Cuộc thăm dò còn cho thấy đảng Dân chủ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, ngay cả khi thúc đẩy thành công việc thông qua gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD và điều chỉnh lại đề xuất chi tiêu khoảng 2.000 tỷ USD.

Ông Mark Penn, đồng chủ trì cuộc thăm dò Harvard CAPS/Harris, đánh giá mức độ tín nhiệm dành cho Tổng thống Mỹ không cao là một trở ngại khi đảng Cộng hòa đang gia tăng sức ép đối với đảng Dân chủ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 53% số cử tri quan ngại đề xuất chi tiêu của đảng Dân chủ, trị giá khoảng 2.000 tỷ USD sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát, vốn đã tăng mạnh trong năm qua.

Tuy nhiên, hiện các cử tri Mỹ vẫn đang chia rẽ về ý định bỏ phiếu cho đảng nào trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng nhận được tỷ lệ ủng hộ 50% của những người tham gia thăm dò.

Cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris được tiến hành từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, đối với 1.989 cử tri đã đăng ký đi bầu.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Siêu biến thể Omicron - Thách thức lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden
Siêu biến thể Omicron - Thách thức lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden

Sự xuất hiện của siêu biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã gióng hồi chuông cảnh báo cho Mỹ nói chung và Tổng thống Joe Biden nói riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN