Mỹ công nhận chủ quyền Nhật Bản với quần đảo tranh chấp với Nga

Nữ Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 13/8 tuyên bố Washington công nhận Vùng lãnh thổ phương Bắc mà Nga cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Nam Kuril là thuộc chủ quyền của Nhật Bản, 2 ngày sau khi Moskva bắt đầu các cuộc diễn tập trên vùng biển tranh chấp này hồi đầu tuần.

Đảo Kuril. Ảnh: Rianovosti


Trả lời báo giới, bà Harf nêu rõ: "Mỹ công nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo đó", tái khẳng định lập trường của Mỹ về tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Moskva. Tuy nhiên, bà không trực tiếp bình luận về các cuộc diễn tập mới đây nhất của Nga trên các đảo Kunashiri và Etorofu thuộc chuỗi đảo tranh chấp.

Trước đó, hãng Itar-Tass đưa tin hôm 11/8 quân đội Nga đã bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ, 5 trực thăng và hơn 100 phương tiện.


TN (Theo Kyodo)
Nga trấn an Nhật Bản về cuộc tập trận ở Viễn Đông
Nga trấn an Nhật Bản về cuộc tập trận ở Viễn Đông

Nga khẳng định cuộc diễn tập quân sự mà nước này đang tiến hành ở vùng Viễn Đông không đe dọa tới bất cứ nước nào, kể cả Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN