Mỹ coi Triều Tiên và Iran là hiểm họa lớn về tên lửa

Phát biểu tại một hội nghị phòng thủ tên lửa toàn cầu thường niên được tổ chức tại Trung tâm an ninh quốc tế của hội đồng Đại Tây Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ông James Winnefeld, cho biết đánh giá trên được dựa trên thực tế rằng cả CHDCND Triều Tiên và Iran đều khoe khoang về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ.

Ông nhấn mạnh Mỹ phải nghiêm túc xem xét mối hiểm họa này "ngay cả khi không quốc gia nào có khả năng trên". Theo ông Winnefeld, Triều Tiên là nước gần tiến hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong khả năng đạt được ngưỡng đe dọa trên, do Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ vào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu Triều Tiên hoặc Iran phát động một cuộc tấn công Mỹ bằng tên lửa trong tương lai, hai nước này sẽ phải đối mặt với sự "đáp trả áp đảo".


T.N

Mỹ nhiều khả năng tấn công tên lửa Syria
Mỹ nhiều khả năng tấn công tên lửa Syria

Khả năng được tính đến nhiều nhất là phóng tên lửa hành trình từ một trong bốn tàu khu trục đang triển khai ở Địa Trung Hải. Các tên lửa này sẽ tấn công các cơ sở “chỉ huy và kiểm soát” như boongke chỉ huy hoặc các phương tiện tấn công vũ khí hoá học của chính quyền Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN