Mỹ có thể dùng vũ khí gây sức ép buộc Israel thu hẹp chiến dịch ở Gaza

Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc sử dụng lô vũ khí dự kiến gửi cho Israel làm đòn bẩy để gây sức ép, hối thúc Tel Aviv thu nhỏ quy mô chiến dịch quân sự của nước này tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel chuẩn bị đạn dược và tàu tại căn cứ hải quân Israel ở Ashdod, ngày 7/12/2023. Ảnh: AFP

Israel đã yêu cầu Mỹ gửi thêm viện trợ vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không và bom. Tuy nhiên, dẫn lời 3 quan chức đương nhiệm và 1 cựu quan chức chính phủ Mỹ, đài truyền hình NBC News ngày 28/1 đưa tin Mỹ “đang cân nhắc giao chậm lại hoặc tạm dừng việc chuyển giao vũ khí cho Israel với hy vọng động thái này sẽ thúc đẩy Israel có hành động, ví dụ như mở hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho người dân Palestine”.

Theo các quan chức này, Lầu Năm Góc đang đánh giá việc chuyển giao đạn pháo 155 mm và thiết bị hỗ trợ chuyển đổi bom thông thường thành bom dẫn đường chính xác cho Israel. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục hối thúc Israel kiềm chế trong việc triển khai chiến dịch quân sự tại Gaza. Hồi tháng 12/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Israel có thể mất đi sự hỗ trợ của nước ngoài vì ném bom bừa bãi vào vùng đất của người Palestine. Tháng 1/2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng bày tỏ số dân thường thiệt mạng ở Gaza là quá cao.

Theo Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, hơn 26.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 10. Israel đã bác bỏ cáo buộc diệt chủng, cho rằng Hamas đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Gaza là tiêu diệt nhóm vũ trang Hamas của người Palestine. Trong bài phát biểu hồi tháng 1, Thủ tướng Netanyahu cam kết chính phủ sẽ không đầu hàng Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động chiến dịch tại Gaza để đáp trả cuộc tấn công chết người của Hamas ngày 7/12023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Hơn 200 người Israel đã bị Hamas bắt giữ. Hàng chục con tin sau đó đã được thả thông qua một loạt các cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 11/2023.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Cuộc chiến tiếp theo sắp xảy ra giữa Israel và Hezbollah?
Cuộc chiến tiếp theo sắp xảy ra giữa Israel và Hezbollah?

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết nước này đang "gần đến chiến tranh" với Hezbollah và có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN