Mỹ chuyển 4.700 lính đánh bộ khỏi Okinawa

Các nguồn tin ngoại giao ngày 5/2 cho biết, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí di chuyển 4.700 lính thủy đánh bộ Mỹ tại căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa (Nhật Bản) tới đảo Guam (Mỹ). Thỏa thuận này nhằm khôi phục kế hoạch sắp xếp lại lực lượng Mỹ ở Nhật Bản đã bị đình trệ trong một thời gian.

Năm 2006, hai nước đã nhất trí chuyển 8.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa sang Guam và sắp xếp lại căn cứ của Mỹ ở Okinawa nhưng kế hoạch bị trì hoãn do người dân Okinawa phản đối.

Số 3.300 lính thủy đánh bộ còn lại đang được Bộ Quốc phòng Mỹ cân nhắc chuyển sang đảo Hawaii (Mỹ), Ôxtrâylia và Philíppin.

Dự kiến, các quan chức quốc phòng, ngoại giao của Mỹ và Nhật Bản sẽ gặp hôm nay (ngày 6/2) tại Oasinhtơn để thông báo chi tiết về kế hoạch di chuyển ấn định vào ngày 13/2 tới.

Tờ Asashi của Nhật Bản cho rằng động thái di chuyển quân Mỹ tới đảo Guam có thể là một bước dàn xếp để chính phủ Nhật Bản thuyết phục người dân Okinawa chấp nhận kế hoạch hai nước đã thống nhất trước đó.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN