Mỹ: Chương trình F-35 có nguy cơ phá sản

Chương trình phát triển đội bay tấn công F-35 để thay thế đội bay hiện tại của Bộ Quốc phòng Mỹ đang đứng trước nguy cơ phá sản do chi phí tăng gần gấp đôi so với dự kiến.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách công nghệ và hậu cần, ông Ashton Carter cho biết, sau 10 năm triển khai, tổng chi phí dự kiến cho chương trình F-35 đã tăng từ 223 tỷ USD lên 385 tỷ USD, do chi phí cho mỗi chiếc F-35 từ mức dự kiến ban đầu là 69 triệu USD đã tăng lên 103 triệu USD (theo thời giá hiện nay, tương đương 113 triệu USD theo thời giá tài khóa 2011). Khoản chi phí khổng lồ này nằm ngoài khả năng tài chính của Bộ Quốc phòng Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay.

Đây là chương trình lớn của Mỹ nhằm thay thế khoảng 2.443 máy bay tấn công các loại như US F-16, A-10, F/A-18, AV-8B bằng máy bay tấn công hỗn hợp F35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Sau cuộc cạnh tranh giữa mẫu X-32 của hãng Boeing và X35 của hãng Lockheed Martin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lựa chọn phát triển đội bay dựa trên mẫu X35, còn được gọi là máy bay tấn công hỗn hợp F-35.

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN