Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch mới đánh bại IS

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford mới đây cho biết Hội đồng này đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự mới nhằm sớm đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite trong chiến dịch chống IS tại Mosul ngày 3/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Điều này đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết thực hiện trong chiến dịch tranh cử của mình.

Tại Diễn đàn An ninh Quốc gia Reagan ở bang California (Mỹ) ngày 3/12, ông Dunford cho hay Mỹ, hợp tác với các lực lượng bản địa, đã "có những bước tiến đánh kể" trong cuộc chiến nhằm tiêu diệt IS. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: "Còn một số vấn đề chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra để chính quyền mới xem xét".

Trước diễn đàn trên, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein khẳng định các tham mưu trưởng và chỉ huy đã xây dựng một chiến lược quân sự mật trong nhiều tháng cho Tổng thống Mỹ sắp tới, bắt nguồn từ những thách thức quân sự mà quân đội Mỹ đang phải đối mặt.  

Ông Goldfein nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi hoàn thành một chiến lược quân sự bí mật với phần phụ lục tập trung vào 5 thách thức quân sự toàn cầu".

Ông Dunford cho biết thêm, kế hoạch này sẽ được đệ trình khi ông Trump nhậm chức và sẽ không được công khai cho đến khi Tổng thống Mỹ thông qua.


TTXVN/Tin Tức
Quân đội Iraq tiếp tục giành lợi thế ở Mosul
Quân đội Iraq tiếp tục giành lợi thế ở Mosul

Ngày 3/12, các lực lượng quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 4 ngôi làng ở khu vực Tây Bắc thành phố Mosul từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tư xưng, đồng thời tiếp tục siết chặt vòng vây từ các ngả nhằm đánh bật các tay súng thuộc nhóm khủng bố này ra khỏi thành trì chủ chốt cuối cùng của chúng ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN