Mỹ chưa xác nhận IS liên quan vụ tấn công ở Manchester

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết Mỹ vẫn chưa xác nhận IS có liên quan đến vụ tấn công ở Manchester, Anh.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats (trái) tại cuộc họp ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết điều trên bất chấp IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Phát biểu tại một buổi điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Coats nói: "Chúng tôi vẫn chưa xác nhận sự liên quan này".

Trước đó, ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, và 59 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 22/5 giờ địa phương (sáng sớm 23/5 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Manchester Arena, nơi diễn ra buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande. 

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố đứng đằng sau vụ đánh bom. Trong khi đó, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi tình nghi có liên quan tới vụ tấn công.

TTXVN/Tin Tức
Báo Mỹ biết danh tính kẻ gây ra vụ đánh bom ở Manchester
Báo Mỹ biết danh tính kẻ gây ra vụ đánh bom ở Manchester

Ngày 23/5, tờ USA Today của Mỹ đưa tin tên Salman Abedi, 23 tuổi, được xác định là kẻ đánh bom liều chết ở thành phố Manchester đêm 22/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN