Mỹ cho phép NSA do thám cả Việt Nam

Theo báo "Thế giới" của Đức ngày 1/7, Chính phủ Mỹ đã cho phép Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) theo dõi gần như tất cả các nước và tổ chức quốc tế quan trọng nhất trên thế giới.


Báo trên dẫn nguồn báo chí Mỹ cho biết có một danh sách hiện vẫn chưa được công bố, cho thấy NSA được phép do thám hầu như tất cả các nước cũng như các tổ chức quốc tế quan trọng nhất trên thế giới. Trừ các nước Anh, Canada, Australia và New Zealand thuộc CLB tình báo “5 Mắt” với Mỹ, tình báo nước này không từ theo dõi bất cứ chính phủ nước nào.

 

Theo báo trên, 193 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong danh sách được phép theo dõi của NSA, trong đó có cả Đức và Việt Nam. Bên cạnh đó, các thể chế, tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng nằm trong danh sách bị theo dõi.

 

Tuy nhiên, không phải tất cả các nước và tổ chức có tên trong danh sách đều là mục tiêu do thám của NSA. Danh sách này đã được Tòa án Giám sát Tình báo nước ngoài (FISC) của Mỹ cho phép và là một phần trong mớ tài liệu được cựu điệp viên Edward Snowden công bố.

 

Mạnh Hùng

Cựu nhân viên NSA tiết lộ lý do Mỹ do thám Đức
Cựu nhân viên NSA tiết lộ lý do Mỹ do thám Đức

Đức đã trở thành mục tiêu do thám số một của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Theo một cựu nhân viên NSA, Mỹ không còn tin tưởng Đức sau những vụ khủng bố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN