Mỹ cho phép một số giao dịch hành chính với các thể chế tài chính Nga

Ngày 10/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này sẽ cho phép các thực thể và cá nhân của nước này tiến hành một số giao dịch hành chính nhất định với ngân hàng trung ương của Nga.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một thông báo liên quan đến Nga được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Mỹ, quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày ký (10/8) và kéo dài cho đến 12h01 giờ EST (tức 23h01 giờ Việt Nam) ngày 8/11. Quy định về các giao dịch này cũng được áp dụng đối với Quỹ đầu tư quốc gia Nga và Bộ Tài chính Nga. 

Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga theo Sắc lệnh hành pháp 14024.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận 'cạn' khả năng thực hiện biện pháp đặc biệt ngăn vỡ nợ
Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận 'cạn' khả năng thực hiện biện pháp đặc biệt ngăn vỡ nợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7/5 cho biết bộ này sắp hết khả năng thực hiện các “biện pháp đặc biệt nhất định” để tránh vỡ nợ trong bối cảnh Mỹ dự kiến ​​chạm trần nợ công vào ngày 1/6 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN