Mỹ chính thức rút Cuba khỏi danh sách 'bảo trợ khủng bố'

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay thông báo, Cuba chính thức không còn nằm trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố mà Washington tự lập ra. Sự kiện này mở đường cho việc bình thường hóa đầy đủ quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong đó có việc mở lại đại sứ quán.

Thông báo trên được đưa 45 ngày sau khi Tổng thống Barack Obama công bố kế hoạch rút Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố hôm 14/4 và không có nỗ lực nào của Quốc hội Mỹ nhằm cản trở hành động này (trong vòng 45 ngày, kết thúc vào 29/5, như luật định).

Theo kế hoạch, Cuba và Mỹ dự kiến sẽ mở lại đại sứ quán tại thủ đô của nhau trong tuần tới. Lần cuối cùng hai nước còn duy trì đại sứ quán tại Havana và Washington là từ tháng 1 năm 1961.


T.H
Nhiều nghị sĩ Mỹ lạc quan về tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba
Nhiều nghị sĩ Mỹ lạc quan về tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba

Thượng nghị sỹ Mỹ Tom Udall đang dẫn đầu một phái đoàn thăm Cuba, cho rằng tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba sẽ hoàn tất trong vài tuần nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN