Mỹ chính thức loại bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Theo một nguồn tin ngoại giao Arập tại Liên hợp quốc (LHQ), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chính thức loại bỏ khả năng mở một cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài vào Syria để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Reuters


Trong một tuyên bố tại thủ đô Paris (Pháp) khi kết thúc cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Đặc phái viên chung về Syria của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi, ông Kerry được dẫn lời cho rằng "cần sớm chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu tại Syria và giải pháp phải được tìm kiếm bằng biện pháp đối thoại hòa bình, không được tính đến biện pháp can thiệp quân sự (từ bên ngoài)".

Ông Kerry còn khẩn thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột trên, khi đã có trên 130 nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và hàng loạt quốc gia láng giềng của Syria bị ảnh hưởng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại đây hồi đầu năm 2011.


TN
Ngoại trưởng Syria thăm Nga trước thềm Geneva 2
Ngoại trưởng Syria thăm Nga trước thềm Geneva 2

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ thăm Nga trước thềm cuộc đàm phán hòa bình Geneva 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN