Mỹ chỉ trích Pháp bán tàu chiến cho Nga

Các quan chức Mỹ ngày 15/5 cho biết, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tái khẳng định lập trường của Washington phản đối việc Pháp bán tàu chiến cho Nga.        

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cùng ngày xác nhận hai ông Kerry và Fabius đã thảo luận về thương vụ này trong cuộc gặp giữa họ. Ám chỉ cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine, bà Harf nói: “Chúng tôi đã một vài lần bày tỏ sự quan ngại với Chính phủ Pháp về thương vụ này và không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để xúc tiến các hợp đồng bán vũ khí như vậy do những hành động của Nga mà chúng ta đã thấy gần đây nhằm gây bất ổn các nước láng giềng”.    

Tàu tấn công đổ bộ Mistral của Pháp.


Theo thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD được nhất trí năm 2011, Pháp sẽ bán cho Nga 2 tàu chở máy bay trực thăng lớp Mistral, bất chấp những chỉ trích của một số đồng minh. Vấn đề này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Pháp và là chủ đề nổi cộm trong chuyến thăm Washington tuần này của ông Fabius.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine, cần duy trì “quan hệ đối tác mật thiết” với Nga “về trung và dài hạn”.     

Phát biểu với tờ “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, bà Merkel khẳng định để làm được điều này, “phải có một lượng tối thiểu những giá trị chung, chuyển hóa thành những chính sách cụ thể. Tôi tin rằng về trung và dài hạn, cần duy trì mối quan hệ đối tác mật thiết với Nga”. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo vào thời điểm hiện tại, xét về khía cạnh các giá trị, thì Nga có “một trọng tâm khác, như chúng ta thấy không chỉ trong cuộc khủng hoảng Ukraine”.      

Nhà lãnh đạo Đức đồng thời nhấn mạnh rằng trong quan hệ với Moskva, “trừng phạt không phải là việc làm tùy tiện, nhưng nếu nó trở nên tất yếu thì chúng tôi sẽ cùng với những nước khác đưa ra quyết định về các biện pháp trừng phạt".      

Thủ tướng Merkel cũng khẳng định việc nhìn nhận các sự kiện với thái độ tự phê bình là đúng đắn, nhưng “điều đó không làm thay đổi thực tế rằng Nga không có lý do bào chữa cho hành động chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.


TN
Tổng thống Obama đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Tổng thống Obama đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/5 đã đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp, Phó giáo sư Đại học Ted Osius, làm Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam thay ông David Shear, người đã được đề cử làm Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN