Mỹ chấp thuận để Nhật Bản lắp ráp và sản xuất một số linh kiện F35

Ngày 2/10, một số nguồn tin quan hệ Nhật- Mỹ cho biết nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đã trình lên Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự án cho phép lắp ráp và sản xuất một số linh kiện cho máy bay chiến đấu F35 Lightning II tại Nhật Bản nếu nước này chọn đây là loại máy bay chiến đấu chủ lực trong tương lai thay thế cho đội bay F4 đã cũ hiện nay.

Máy bay chiến đấu F35 Lightning II của không quân Mỹ. Ảnh: Internet.

Nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 26/9 đã chốt lại danh sách cuối cùng 3 loại máy bay để chọn lựa, trong đó có F35 của Lockheed Martin, FA18E/F của Boeing và Eurofigher do một số nước châu Âu liên doanh sản xuất. Tuy F35 được đánh giá cao nhưng giới công nghiệp quốc phòng Nhật Bản lo ngại việc chuyển giao kỹ thuật sẽ gặp nhiều khó khăn do đây là loại máy bay được sản xuất phân tán tại 9 quốc gia cùng phát triển dự án. Tuy nhiên, Lockheed Martin đã đề nghị Nhật Bản được phép lắp ráp và sản xuất phụ kiện khoảng từ 30-40% tiến độ công việc nên F35 hiện trở thành ứng cử viên sáng giá nhất được Nhật Bản lựa chọn. Hiện Bộ Quốc phòng đang gấp rút tiến hành phân tích tỷ lệ nội địa hoá và tỷ lệ phân chia cho các doanh nghiệp trong nước.

Nhật Bản đang gấp rút hiện đại hoá đội máy bay chiến đấu để đối phó với nguy cơ đến từ máy bay chiến đấu J20 của Trung Quốc và T50 của Nga. Hồi tháng 9/2011, dây chuyền sản xuất F2 trong nước đã ngừng nên Nhật Bản rất chú trọng tới yếu tố liên quan tới việc duy trì nền tảng sản xuất và kỹ thuật máy bay trong chọn lựa loại máy bay cuối cùng.

Hồng Hà (P/v TTXVN tại Tôkyô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN