Mỹ chặn 2 máy bay Nga “hỏi thăm” ngày Quốc khánh

“Chào buổi sáng các phi công người Mỹ. Chúng tôi ở đây để chúc mừng các anh ngày Quốc khánh Mỹ 4/7” là thông điệp mà hai máy bay ném bom của Nga gửi đến các chiến đấu cơ Mỹ đang làm nhiệm vụ xua đuổi “vị khách không mời” này.

Máy bay Tu-95 của Nga (phía trên) bị một chiếc tiêm kích của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống khỏi không phận nước này hồi tháng 9/2014.


Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NAADC) báo cáo trong ngày 4/7 vừa qua máy bay quân sự F-15 của nước này đã phải xuất kích để ngăn chặn hai chiếc Tu-95 của Nga khi chúng đang bay rất gần với bờ biển California, chỉ cách vài chục km.

Họ đã bất ngờ khi nhận được thông điệp từ các “vị khách không mời” dù việc chạm trán với chiến đấu cơ của Moskva ở gần không phận quốc gia đã không còn lạ lẫm với Washington.

Phát ngôn viên của NAADC, Đại úy Jeff Davis cho biết đây vụ chạm trán đầu tiên trong không phận California với máy bay Nga kể từ năm 2012. Đặc biệt, vụ chạm trán trước đó cũng xảy ra vào ngày 4/7.

Đại úy Davis đã từ chối nhận định động thái này như một lời đe dọa nhưng tuyên bố sự cố này “có khả năng gây rắc rối” do việc tiếp cận của Moskva là không thông báo trước và không rõ máy bay ném bom của họ có mang vũ khí hạt nhân hay không. Năm 2014, ông Davis từng báo cáo rằng các máy bay quân sự Nga thường vi phạm ADIZ Mỹ khoảng 10 lần/năm.

Ngày 4/6/2014, Mỹ đã phải trục xuất các “chú gấu” Tu-95 của Nga ra khỏi không phận Alaska và California, sau một loạt các vụ chạm trán trên Thái Bình Dương.Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, 4 máy bay Tu-95 của Moskva cùng với 1 máy bay tiếp nhiên liệu đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Mỹ, cách bờ biển Alaska khoảng hơn 300km. Sau khi nhận cảnh báo từ các tiêm kích F-22 Mỹ, 2 máy bay Nga đã tách đoàn và bay về hướng Tây, các chiếc còn lại tiếp tục bay về hướng Nam và bị bắt gặp cách bờ biển California khoảng 90km.


Hoàng Trang (theo CNN)
Chiến đấu cơ Nga áp sát máy bay Mỹ
Chiến đấu cơ Nga áp sát máy bay Mỹ

Một chiến đấu cơ Nga bay ở tốc độ cao đã áp sát máy bay do thám của Mỹ ở khoảng cách 3 mét tại vùng không phận quốc tế trên Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN