Mỹ cáo buộc Nga không kích doanh trại quân đội Syria

Ngày 7/12, một quan chức quân đội Mỹ đã cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ không kích chết người nhằm vào một doanh trại quân đội Syria mà chính quyền Damascus khẳng định do liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với Washington đứng đầu gây ra.

Không quân Nga không kích một căn cứ của IS gần Raqqa. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quan chức giấu tên trên đồng thời thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của chính quyền Syria rằng liên quân chống IS của Mỹ đã tiến hành cuộc không kích làm 3 binh sĩ thiệt mạng và 13 người bị thương tại tỉnh Deir al-Zor, miền Đông Syria hôm 6/12.

Trước đó trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Bộ Ngoại giao Syria đã gọi đây là hành động "xâm lược" và "vi phạm rõ rệt" các mục tiêu của Hiến chương LHQ.

Syria yêu cầu HĐBA đưa ra phản ứng ngay lập tức đồng thời có biện pháp thích hợp để ngăn chặn những vụ việc kiểu này tái diễn.

Mỹ công bố khoản viện trợ mới cho Ukraine

Trong một diễn biến khác, ngày 7/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ tài chính mới trị giá 190 triệu USD cho Ukraine để giúp đỡ quốc gia Đông Âu này phòng chống tham nhũng và hợp lý hóa cơ cấu tổ chức chính quyền, nhấn mạnh Kiev còn nhiều việc phải làm trong quá trình cải cách.

Trả lời họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Biden nói: “Việc nhổ bỏ tận gốc căn bệnh tham nhũng là cực kì thiết yếu đối với Ukraine. Hiện nước này đang đứng trước một ngưỡng quan trọng, bởi những gì xảy ra trong năm 2016 tới rất có thể sẽ quyết định vận mệnh của Ukraine trong nhiều thế hệ kế tiếp”.

Các bên phương Tây ủng hộ Ukraine đã nhiều lần hối thúc nhà chức trách Kiev giữ cam kết cải cách theo những điều kiện của gói cứu trợ quốc tế trị giá 40 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Ukraine, vốn đã suy kiệt vì chiến tranh và gần rơi vào cảnh vỡ nợ do tham nhũng cũng như quản lý kinh tế yếu kém trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố việc thế giới tập trung giải quyết vấn đề Syria không làm suy yếu những lời kêu gọi của Phương Tây yêu cầu "Nga trả lại bán đảo Crimea cho Kiev".

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine khẳng định hai bên sẽ triển khai hiệp định thương mại tự do vào tháng 1/2016 theo kế hoạch, bất chấp việc Nga đe dọa sẽ trả đũa về kinh tế nếu các mối quan ngại của Moskva không được giải tỏa.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP, Reuters, AP)
Syria gửi thư tới LHQ lên án cuộc không kích của liên quân Mỹ
Syria gửi thư tới LHQ lên án cuộc không kích của liên quân Mỹ

Syria đã bày tỏ phẫn nộ sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu trúng một vị trí của quân đội chính phủ Syria khiến 3 binh sĩ thiệt mạng ngày 6/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN