Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên dự diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường

Ngày 12/5, Mỹ cảnh báo Trung Quốc rằng sự tham dự của CHDCND Triều Tiên tại diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường có nguy cơ phủ bóng đen lên sự kiện ngoại giao lớn nhất do Trung Quốc đăng cai tổ chức trong năm 2017.

Ngoài ra, Mỹ cho rằng việc Triều Tiên dự diễn đàn được tổ chức từ ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến sự tham dự của các nước khác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters/TTXVN

Hai nguồn thạo tin cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc mời Triều Tiên tham dự có thể gửi một thông điệp sai lệch vào thời điểm cả thế giới đang tìm cách gây sức ép đối với Bình Nhưỡng do nước này liên tục thử hạt nhân và tên lửa. Phía Mỹ đánh giá việc Triều Tiên đóng một vai trò nổi bật tại hội nghị này là không thích hợp.

Một nguồn tin cho biết một số nước Phương Tây có thể không tham dự phiên họp đặc biệt của diễn đàn này có sự tham dự của Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng được trao một vai trò quá quan trọng, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Dự kiến sẽ có một số phiên họp vào chiều 14/5 với các chủ đề tập trung vào thương mại, tài chính và ngoại giao nhân dân. Hiện chưa rõ phái đoàn Triều Tiên sẽ tham dự phiên họp nào.
 
TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn dẫn độ đối tượng mưu sát ông Kim Jong-un
Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn dẫn độ đối tượng mưu sát ông Kim Jong-un

Trong số các đối tượng bị Bình Nhưỡng cáo buộc có cả Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Lee Byong-ho và theo phía Triều Tiên, các thủ tục truy tố theo bộ luật hình sự nước này đã bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN