Mỹ cảnh báo nguy hiểm hàng không do tên lửa Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/7 thông báo đã cùng các đồng minh gửi thư tới Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) bày tỏ lo ngại các hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên có thể khiến các chuyến bay dân dụng gặp nguy hiểm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết bức thư gửi từ ngày 8/7 cảnh báo các hành động của Triều Tiên đang gây ra "sự đe dọa nghiêm trọng" khi mà, theo Washington và các đồng minh, Bình Nhưỡng không hề thông báo cho ICAO về các đợt phóng tên lửa gần đây.

Tên lửa chiến thuật của Triều Tiên được phóng lên từ một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo bà Psaki, các vụ phóng của Triều Tiên có thể đe dọa sự an toàn của hàng không dân dụng quốc tế và cho thấy sự coi thường luật pháp và quy định của ICAO. Bà Psaki không đề cập chi tiết về văn bản mà các nước cùng ký và gửi tới ICAO, song truyền thông Hàn Quốc đưa tin Seoul và Tokyo chia sẻ mối quan ngại với Washington. Ngoài ra, Australia, Anh, Canada, Pháp và Đức cũng là những quốc gia nằm trong danh sách ký tên vào văn bản trên.

Từ đầu năm tới nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa hoặc tiến hành pháo kích 15 lần. Các hoạt động này đặc biệt gia tăng trong vòng ba tuần qua, được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận chung hải quân Mỹ-Hàn, có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington, từ ngày 16-21/7 tới trên vùng biển phía Nam và Tây Nam bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, bất chấp các quan ngại gần đây, Bình Nhưỡng tuyên bố đã từng thông báo với ICAO và Tổ chức Hàng hải quốc tế về các đợt phóng tên lửa tầm xa bao gồm vụ phóng vệ tinh hồi tháng 12/2012.

Với 191 thành viên trong đó có Triều Tiên, ICAO là tổ chức thuộc Liên hợp quốc có trụ sở tại Montreal, Canada, chịu trách nhiệm đưa ra các điều luật và quy định nhằm đảm bảo an toàn hàng không quốc tế.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên phóng tên lửa đáp trả tập trận chung Mỹ-Hàn
Triều Tiên phóng tên lửa đáp trả tập trận chung Mỹ-Hàn

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên mới đây vào biển Nhật Bản chỉ để đáp trả các cuộc tập trận sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ mà không nhằm gửi thông điệp nào tới Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN