Mỹ cảnh báo công dân thận trọng khi tới Myanmar

Mỹ đã cảnh báo công dân du lịch tới Myanmar về những nguy cơ an ninh tiềm ẩn trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử vào ngày 8/11 tới.


Cuộc đàm phán giữa Ủy ban kiến tạo hòa bình liên bang của Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo đưa ra tối 7/10 và hết hiệu lực vào ngày 20/12 tới, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc công dân nước này "thận trọng" trong thời gian diễn ra bầu cử ở Myanmar và tránh lui tới các điểm bỏ phiếu, các cuộc tụ tập và biểu tình vì mục đích chính trị. Thông báo nêu rõ: "Các tình huống bất ổn có thể xảy ra mà không được cảnh báo trước, gây nguy hiểm cho người bên ngoài", nhưng nhà chức trách Mỹ khẳng định không có bằng chứng cho thấy người Mỹ sẽ là mục tiêu tấn công.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar diễn ra vào ngày 8/11 tới với sự cạnh tranh của 92 đảng phái chính trị và hơn 300 ứng cử viên độc lập. Dự kiến, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà San Suu Kyi  sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri trong cuộc bầu cử lần này.

TTXVN/Tin Tức
Chủ tịch đảng cầm quyền Myanmar bị bãi chức
Chủ tịch đảng cầm quyền Myanmar bị bãi chức

Chủ tịch đảng cầm quyền Myanmar đã bị bãi miễn chức. Động thái này diễn ra cùng ngày lực lượng an ninh Myanmar kiểm soát trụ sở đảng USDP.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN