Mỹ, Canada khẩn trương tìm tàu lặn mất tích khi chở khách thăm khu vực xác Titanic

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra để tìm chiếc tàu lặn mất tích khi đang thám hiểm xác tàu Titanic ngoài khơi bờ biển St John's, Newfoundland, Canada.

Chú thích ảnh
Tàu lặn Titan. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, ngày 19/6, các quan chức cho biết con tàu có đủ ô xy trong 70 đến 96 giờ sau thời điểm mất tích.

Cuộc thám hiểm khu vực xác tàu Titanic bắt đầu với hành trình dài 400 hải lý đến địa điểm xác tàu, cách bờ biển Cape Cod, Massachusetts (Mỹ) khoảng 1.500km. Các quan chức cho biết chiếc tàu lặn bắt đầu lặn xuống biển vào sáng 18/6 nhưng sau 1 giờ 45 phút, tàu này mất liên lạc với thủy thủ đoàn của Polar Prince - con tàu hỗ trợ đã vận chuyển tàu lặn đến địa điểm.

Theo Chuẩn đô đốc John Mauger trong một cuộc họp báo ngày 19/6, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã nhận cảnh báo rằng tàu lặn đã mất tích và họ đã tiến hành tìm kiếm trên mặt nước, điều một chiếc máy bay để bắt đầu tiến hành tìm kiếm cả trên không và bằng radar.

Công tác tìm kiếm sử dụng cả máy bay, phao sonar và sonar trên tàu ở ngoài biển để lắng nghe bất kỳ âm thanh nào có thể phát hiện dấu vết tàu lặn. Lực lượng Vũ trang Canada và Lực lượng bảo vệ Bờ biển Mỹ đã triển khai máy bay đến khu vực tàu mất tích trên Bắc Đại Tây Dương.

Chú thích ảnh
Tàu Titan. Ảnh: CNN

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết ưu tiên của họ là xác định vị trí con tàu.

Trong khi đó, người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Canada cho biết lực lượng này đang triển khai một máy bay để hỗ trợ tìm kiếm chiếc tàu lặn mất tích. Ông Len Hickey, quan chức cấp cao về quan hệ công chúng của Lực lượng Vũ trang Canada, viết trong một tuyên bố: “Một chiếc CC-130 Hercules của Không quân Hoàng gia Canada cũng đang chuẩn bị tham gia tìm kiếm”.

Theo nhà điều hành chuyến thám hiểm là OceanGate Expeditions, tàu lặn mất tích tên là Titan, nặng 11,5 tấn, làm bằng sợi carbon và titan. Theo trang web của OceanGate, con tàu dài 6,4m này có khả năng hỗ trợ sự sống lên đến 96 giờ.

Có 5 người đang ở trong chiếc tàu lặn mất tích. Doanh nhân Hamish Harding thuộc công ty Action Aviation là một trong những hành khách thám hiểm. Thông thường, một thuyền trưởng, một chuyên gia nội dung và ba hành khách trả tiền sẽ tham gia các chuyến thám hiểm. Chi phí tham gia chuyến thám hiểm kéo dài 8 ngày là từ 250.000 USD. Ông Mauger cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang thông báo cho gia đình của những người trên tàu lặn.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hà Lan ra mắt ‘siêu tàu lặn’ chạy điện, tốc độ nhanh hơn cả cá heo
Hà Lan ra mắt ‘siêu tàu lặn’ chạy điện, tốc độ nhanh hơn cả cá heo

Hãng chế tạo tàu lặn U-Boat Worx của Hà Lan vừa ra mắt tàu lặn động cơ điện Super Sub với thiết kế hình viên đạn và có thể hoạt động liên tục 8 tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN