Mỹ cân nhắc trừng phạt kinh tế chống Trung Quốc

Ngày 31/8, một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại các công ty và cá nhân tại Trung Quốc hưởng lợi từ các vụ tấn công mạng nhằm vào những mục tiêu ở Mỹ.

Ảnh minh họa.


Theo quan chức trên, sau một loạt các vụ tấn công mạng được cho là xuất phát từ Trung Quốc nhằm vào các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ, Washington sẽ đáp trả “theo cách thức và vào thời điểm phù hợp”. 

Quan chức này nhấn mạnh “chính quyền Mỹ đang theo đuổi một chiến lược toàn diện để đối phó với các đối tượng này. Chiến lược đó bao gồm can dự ngoại giao, áp dụng các công cụ chính sách thương mại, các cơ chế thực thi luật pháp và các biện pháp trừng phạt những cá nhân và thực thể”.

Năm ngoái, các công tố viên Mỹ đã buộc tội gián điệp đối với 5 quân nhân Trung Quốc họ cho là đã xâm nhập vào các mạng máy tính Mỹ để đánh cắp thông tin tạo lợi thế cho các công ty Trung Quốc. Tờ “Washington Post” ngày 31/8 dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng bất cứ lệnh trừng phạt mới nào cũng sẽ đánh “tín hiệu tới Bắc Kinh rằng chính quyền Mỹ đã thực sự chịu đựng đủ và sẽ bắt đầu đáp trả hoạt động gián điệp kinh tế”.

TN (Theo AFP)
Mỹ tố Chính phủ Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng
Mỹ tố Chính phủ Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng

Mỹ cho rằng Trung Quốc đứng đằng sau vụ đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 14 triệu nhân viên liên bang đang làm việc cũng như nghỉ hưu của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN