Mỹ cam kết tăng cường an ninh cho Nhật Bản trước căng thẳng Triều Tiên

Ngày 18/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Tokyo, mang theo cam kết tăng cường an ninh cho Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa cuối tuần qua.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, ngày 18/4. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Pence sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản với quân đội Mỹ, cũng như thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình kêu gọi Triều Tiên kiềm chế hành động thử tên lửa. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo đối với lập trường của Mỹ trong mọi giải pháp, trong đó tính đến cả "hành động quân sự" nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên ngừng chương trình vũ khí hạt nhân và nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo.


Ngoài vấn đề an ninh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Tổng thống Pence và Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso sẽ khởi động cuộc đối thoại kinh tế cấp cao, một diễn đàn để hai nước thảo luận về một loạt chủ đề từ chính sách kinh tế, các quy định về thương mại và đầu tư, đến hợp tác về cơ sở hạ tầng và năng lượng. Mỹ cũng hy vọng đối thoại kinh tế sẽ tạo thuận lợi cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ xâm nhập thị trường Nhật Bản cũng như thu hút đầu tư của Nhật Bản cho các dự án cơ sở hạ tầng ở Mỹ.


Việc khởi động cuộc đối thoại kinh tế cũng được xem là khuôn khổ cho các cuộc thảo luận trong tương lai sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP), động thái được xem là có thể làm tăng khả năng Washington sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán tự do thương mại song phương với Tokyo. Tuy nhiên, hiện chính quyền Mỹ mới đi vào hoạt động, dự báo hai bên chưa thể thảo luận chi tiết các vấn đề cùng quan tâm. Hơn thế nữa, trước khi tới Nhật Bản, ông Pence đã tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem lại tất cả những thỏa thuận thương mại như một phần của chính sách "Nước Mỹ trên hết", điều này có thể tác động đến quốc gia Đông Bắc Á này.


Nhật Bản là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của Phó Tổng thống Pence.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc hối thúc giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Triều Tiên
Trung Quốc hối thúc giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc tất cả các bên liên quan nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định đây là giải pháp duy nhất cho tình hình hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN