Mỹ cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 14/7, phát biểu với các phóng viên sau các hội nghị ở Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ tiếp tục cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông - tuyến đường quan trọng đối với thương mại và kết nối toàn cầu - và ủng hộ đàm phán của ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước đó, ông Blinken đã đề cập tới an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, sau cuộc họp song phương với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi.

Ông Blinken nhấn mạnh: "Chúng ta cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng, an toàn, kết nối và kiên cường". Ông Blinken kêu gọi thúc đẩy hợp tác Mỹ -ASEAN và tăng cường nỗ lực để cùng nhau giải quyết những thách thức phức tạp đang ảnh hưởng đến khu vực và trên toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc cụ thể về an ninh khu vực Đông Á và Đông Nam Á: "Chúng ta phải duy trì quyền tự do hàng hải trên Biển Đông và Biển Hoa Đông".

Ông Blinken vừa tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ở Jakarta.  Bên cạnh các nước ASEAN và Mỹ, ARF 2023 có sự tham dự của quan chức ngoại giao cấp cao nhiều nước như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi...

Hữu Chiến (TTXVN)
Các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình
Các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình

Ngày 15/7, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam nhân dịp 7 năm Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông đưa ra Phán quyết cuối cùng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN