Mỹ bỏ TPP, Australia mở cửa cho Trung Quốc và Indonesia

Chính phủ Australia sẽ thúc đẩy một thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà không có Mỹ và mở cửa cho Indonesia, Trung Quốc cùng những nước khác tìm cách tham gia thỏa thuận này.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc họp báo chung tại Sydney. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đêm qua, trong một cuộc họp báo sáng 24/1, Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định cam kết của Australia thúc đẩy hiệp định TPP có hiệu lực, đồng thời để ngỏ khả năng mời Trung Quốc tham gia.

Trong khi đó, cùng ngày Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo đã lên tiếng kêu gọi các nước tiếp tục thúc đẩy hiệp định “TPP 12-1”, đồng thời khẳng định hiệp định này sẽ mở cửa cho các nước khác muốn tham gia.

Theo ông Ciobo, Australia đã có các cuộc thảo luận với Canada, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Malaysia, Chile và Peru để cứu vãn thỏa thuận này mà không cần
sự tham gia của Mỹ. Indonesia cũng đã bày tỏ quan tâm tham gia TPP và sẽ có cơ hội cho Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump rút Mỹ khỏi TPP, giá vàng, dầu thế giới bấn loạn
Ông Trump rút Mỹ khỏi TPP, giá vàng, dầu thế giới bấn loạn

Trong phiên giao dịch ngày 23/1, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hai tháng qua, trong khi giá dầu thế giới giảm 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN