Mỹ bế tắc trong vấn đề 'vách đá tài chính'

Trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là chương trình tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mạnh bắt đầu có hiệu lực, ngày 29/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất việc tăng thuế lên 1.600 tỷ USD trong vòng 10 năm tới như một giải pháp nhằm giúp nước Mỹ tránh va vào "vách đá tài chính". Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe Cộng hòa khi cho rằng điều này là "hoàn toàn vô lý".

 

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama (phía trước) ngày 28/11 kêu gọi các nhà lập pháp hai đảng ở Quốc hội nhanh chóng đạt được sự đồng thuận nhằm giúp nền kinh tế Mỹ tránh va vào "vách đá tài chính". Ảnh: AFP/TTXVN.

 

Đề xuất trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner. Theo nhận định một nghị sỹ đảng Cộng hòa, đề xuất trên của chính quyền Tổng thống Obama là "không cân bằng" và "phi thực tế" khi yêu cầu tăng thuế lên 1.600 tỷ USD để đổi lại việc cắt giảm chi tiêu "vỏn vẹn" 400 tỷ USD sau đó. Quan chức này cũng cho rằng con số 1.600 tỷ USD này cao gần gấp đôi so với mức thuế sẽ thu được nếu chính sách miễn giảm thuế cho 2% dân số giàu có nhất tại Mỹ hết hạn.

 

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Chủ tịch Boehner bày tỏ thất vọng về đề xuất trên của chính quyền Obama, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hơn 2 tuần qua nhằm đạt được một thỏa thuận về chính sách tài chính và thuế vẫn chưa đạt được bước tiến nào.

 

Mâu thuẫn chủ yếu giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ với phe Cộng hòa là cắt giảm chi tiêu ngân sách phải đồng thời với việc tăng hoặc giảm thuế thu nhập cho người dân. Nhà Trắng và phe Dân chủ kiên quyết đòi phải tăng thuế đối với thiểu số 2% những người giàu có nhất nước Mỹ trong khi các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội vẫn dứt khoát tuyên bố sẽ bác bỏ mọi đề xuất bao gồm việc tăng thuế đối với tầng lớp thượng lưu.

 

Tranh cãi trên diễn ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ thường niên đang ở mức trên 1.000 tỷ USD, trong khi nợ quốc gia đã vượt ngưỡng 16.000 tỷ USD. Giới phân tích nhận định nếu giới chức chính trị không nhất trí được với nhau, hàng chục triệu người lao động Mỹ sẽ phải đóng thêm 2.200 USD tiền thuế khi đạo luật giảm thuế thu nhập áp dụng từ thời Tổng thống George W. Bush hết hạn vào ngày 31/12/2012 tới.

 

Trong một hành động được nhìn nhận là hòa giải, nhất là trong bối cảnh chính trường Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc tổng tuyển cử, ngày 29/11, Tổng thống Obama đã mời cựu đối thủ-ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney cùng ăn trưa tại phòng ăn riêng của tổng thống trong Nhà Trắng.

 

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Obama mời ông Romney cùng ăn trưa tại Nhà Trắng theo tinh thần muốn lắng nghe những ý tưởng của cựu đối thủ này, đồng thời cũng muốn cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm trong thời gian vận động tranh cử. Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Obama có ý định dành cho ông Rômni một chân trong nội các nhiệm kỳ hai hay không, người phát ngôn cho biết không có lời mời nào như thế được đưa ra.

 

Một số nhà bình luận cho rằng trong cuộc gặp chủ đề có khả năng được hai bên đề cập tới đó là việc làm thế nào để giải quyết tình trạng mâu thuẫn đảng phái nhằm sớm đạt được những thỏa thuận về chính sách tài chính và thuế.

 

 

TTXVN/Tin tức

'Vách đá tài chính' đe dọa quá trình phục hồi kinh tế Mỹ
'Vách đá tài chính' đe dọa quá trình phục hồi kinh tế Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama không có nhiều thời gian để nhấm nháp hương vị chiến thắng bởi vì phía trước ông là một núi những thách thức, trong đó có việc đưa nước Mỹ vượt qua “vách đá tài chính” - một nguy cơ có thể đe dọa quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN