Mỹ bắt giữ 1 công dân Trung Quốc bị nghi là tin tặc

Nhà chức trách Mỹ ngày 24/8 thông báo đã bắt giữ 1 công dân Trung Quốc đang ở thăm Mỹ với cáo buộc đã cung cấp phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu an ninh của hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ.

Mỹ đã bắt giữ một công dân Trung Quốc với cáo buộc đã cung cấp phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu an ninh của Mỹ. Ảnh: Getty

Trong một thông báo, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 21/8 đã bắt giữ nghi phạm Yu Pingan, tới từ Thượng Hải, tại sân bay quốc tế Los Angeles sau khi có đơn kiện hình sự liên bang cáo buộc Yu Pingan cấu kết với một số đối tượng khác sử dụng phần mềm độc hại có tên gọi là Sakula.

Theo đơn kiện, nhóm tin tặc này đã tấn công một loạt công ty Mỹ bằng Sakula, chính là phần mềm sử dụng trong các vụ xâm nhập Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) được phát hiện hồi năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, đơn kiện này không đề cập tới các vụ xâm nhập OPM. 

Một nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Yu Pingan đã cung cấp các phiên bản mã độc Sakula cho 2 đối tượng khác để thực hiện các vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu. 

Hiện Yu đang bị tạm giam và sẽ bị đưa ra xét xử vào tuần tới.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tin tặc dọa tiết lộ dữ liệu bí mật đã đánh cắp của HBO
Tin tặc dọa tiết lộ dữ liệu bí mật đã đánh cắp của HBO

Các tin tặc (hacker) đe dọa sẽ tiết lộ thêm những dữ liệu quan trọng chúng đã đánh cắp từ công ty giải trí HBO tại Hollywood hôm 31/7 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN