Mỹ bàn giao 21 cơ sở quân sự cho châu Âu

Trong một động thái nhằm cắt giảm ngân sách quốc phòng, ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu bàn giao lại 21 cơ sở quân sự quy mô nhỏ cho 6 quốc gia châu Âu.

 

Theo Lầu Năm Góc, các cơ sở được bàn giao gồm nhà ở, một sân gôn, một khách sạn và trường bắn, cùng một kho đạn. Đây là những cơ sở không cần thiết và chủ yếu đặt ở Đức, Italy, ngoài ra có một vài cơ sở tại Anh, Bỉ, Hy Lạp và Đan Mạch. Ước tính việc này sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được khoảng 60 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình rà soát lại các cơ sở quân sự của Mỹ trải khắp châu Âu. Thông cáo cũng nêu rõ động thái trên không ảnh hưởng tới quy mô lực lượng quân đội Mỹ tại châu lục này.

 

Lầu Năm Góc đang cố gắng thực hiện mục tiêu cắt giảm chi tiêu quốc phòng gần 1.000 tỷ USD trong vòng 10 năm theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, theo đó loại bỏ những cơ sở quân sự không cần thiết ở nước ngoài trước khi giảm quy mô các căn cứ và cơ sở hạ tầng ở Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chủ trương cắt giảm quân số tại châu Âu. Hiện có 67.000 quân Mỹ triển khai tại châu Âu, trong đó Lục quân và Không quân mỗi binh chủng có khoảng 30.000 quân cùng khoảng 7.000 lính thuộc lực lượng Hải quân và Lính thủy đánh bộ.

 

TTXVN/ Tin Tức 

Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 2013

Thượng viện Mỹ tối 21/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá hơn 633 tỷ USD, một ngày sau khi Hạ viện nước này thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN