Mỹ bác thông tin về kế hoạch hình thành liên bang Palestine-Jordan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/4, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, ông Jason Greenblatt đã đăng tải lên trang Twitter cá nhân phủ nhận các tin cho rằng kế hoach hòa bình Trung Đông của Mỹ bao gồm thành lập một liên bang Palestine-Jordan. 

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, ông Jason Greenblatt. Ảnh: timesofisrael.com

Ông Greenblatt đã bác bỏ thông tin cho rằng kế hoạch hòa bình nêu ra một liên bang bao gồm Jordan, Israel và chính quyền Palestine.

Trong bình luận nêu trên, ông Greenblatt viết: "Quốc vương Jordan Abdullah II là đồng minh bền vững của Mỹ. Các tin đồn về viễn cảnh kế hoạch hòa bình vạch ra một liên bang bao gồm Jordan, Israel và chính quyền Palestine hoặc viễn cảnh về việc biến Jordan thành quê hương của người Palestine là không đúng. Làm ơn đừng lan truyền những tin đồn như vậy".

Cuối tuần trước, ông Jason Greenblatt cũng đã đăng tải bình luận "Sai!" khi phản ứng lại một số báo cáo được đăng tải trên truyền thông cho rằng kế hoạch của Mỹ cũng bao gồm việc trao một phần sa mạc Sinai của Ai Cập cho vùng lãnh thổ Gaza của Palestine, nơi Phong trào Hamas đang kiểm soát.
Trong khi đó, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner hôm 23/4 cho biết kế hoạch của Mỹ về hòa bình Trung Đông sẽ được công bố sau khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo kết thúc vào tháng 6 tới.

Bùi Công Đồng (TTXVN)
Nhà ngoại giao Mỹ nhận tội trong vụ làm gián điệp cho Trung Quốc
Nhà ngoại giao Mỹ nhận tội trong vụ làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một nhà ngoại giao trước đây của Mỹ đã nhận tội nói dối các nhà điều tra về số tiền mà bà ta đã nhận từ các nhân viên tình báo Trung Quốc để đưa các tài liệu của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN