Mỹ bác lộ trình tiến tới bầu cử của chính quyền quân sự Thái Lan

Ngày 30/5, Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch mà người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha đề ra, theo đó trì hoãn bầu cử trong hơn 1 năm để có thời gian tiến hành các cải cách chính trị.     

Quân đội Thái Lan tăng cường an ninh sau vụ đảo chính quân sự. Ảnh: TTXVN


Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: “Chúng tôi biết họ đã công bố một ‘lộ trình hướng tới dân chủ’, nhưng trong đó bao gồm rất ít các nội dung chi tiết”. Theo bà, khoảng thời gian 15 tháng là quá dài và không có lý do gì để họ không thể tổ chức bầu cử trong ngắn hạn.     

Bà Psaki nhấn mạnh Washington cho rằng con đường tốt nhất phía trước là “đặt ra khung thời gian cho cuộc bầu cử sớm và tạo điều kiện cho một tiến trình bầu cử minh bạch và bao gồm tất cả các thành phần”.



TN
(AFP)
Chính quyền quân sự Thái Lan cấm biểu tình phản đối đảo chính
Chính quyền quân sự Thái Lan cấm biểu tình phản đối đảo chính

Khoảng 1.350 binh sĩ và cảnh sát đã phong tỏa một trong những giao lộ nhộn nhịp nhất thủ đô Bangkok nhằm ngăn chặn một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, đồng thời tuyên bố chính quyền sẽ không cho phép mọi cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN