Mỹ áp đặt trừng phạt các cá nhân, công ty liên quan tới Hezbollah

Trong bối cảnh gia Washington gia tăng sức ép đối với Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban, ngày 24/4, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 2 cá nhân và 3 công ty bị Mỹ cáo buộc liên quan tới âm mưu trợ giúp nhóm vũ trang theo dòng Hồi giáo Shi'ite được Iran hậu thuẫn này né tránh các biện pháp trừng phạt của Washington. 

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt trừng phạt nhằm vào Wael Bazzi đang sống tại Bỉ do ông này hoạt động đại diện cho cha của mình là Mohammad Bazzi, một nhà tài trợ Hezbollah. OFAC cũng trừng phạt 2 công ty của Bỉ và một công ty đặt tại Anh do Bazzi quản lý.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng nhằm vào Hassan Tabaja đang sinh sống tại Liban, người hoạt động đại diện cho anh trai ông ta là Adham Tabajha- cũng là một nhà tài trợ Hezbollah. Washington đóng băng tài sản của những cá nhân này và ngăn công dân cũng như doanh nghiệp Mỹ giao thương với những đối tượng bị trừng phạt.

Mai Quang Anh (TTXVN)
Bê bối lạm dụng thuốc giảm đau tại Mỹ: Truy tố hai cựu lãnh đạo hãng dược phẩm lớn
Bê bối lạm dụng thuốc giảm đau tại Mỹ: Truy tố hai cựu lãnh đạo hãng dược phẩm lớn

Trong khuôn khổ điều tra vụ bê bối lạm dụng thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid khiến hàng chục nghìn người tử vong tại Mỹ, ngày 24/4, hai cựu lãnh đạo công ty dược phẩm lớn Rochester Drug Cooperative (RDC) của Mỹ đã bị cáo buộc thực hiện các đơn hàng phân phối thuốc mà họ biết rõ là sai trái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN