Mỹ, Anh, Pháp dẫn đầu kêu gọi ngừng bắn ở Aleppo

Ngày 7/12, Mỹ, Anh và Pháp đã dẫn đầu 6 nước trong việc kêu gọi ngay lập tức thiết lập lệnh ngừng bắn để cho phép hàng cứu trợ đến được thành phố Aleppo đang bị vây hãm ở miền Bắc Syria.

Binh sĩ Syria kiểm soát một vị trí tại Karm al-Jabal, phía đông Aleppo ngày 5/12/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố chung cũng nhận được sự ủng hộ của Canada, Đức và Italy, những nước trên nhấn mạnh: "Nhu cầu khẩn thiết hiện nay là ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để cho phép Liên hợp quốc đưa được các khoản hỗ trợ nhân đạo tới người dân ở miền Đông Aleppo".

Động thái trên của các nước phương Tây được đưa ra giữa lúc lực lượng phiến quân tại Syria do phương Tây ủng hộ đang bị thất thế trên chiến trường.

Trong ngày 7/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng Chính phủ Syria đã kiểm soát toàn bộ khu vực Thành Cổ thuộc thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria sau khi quân nổi dậy tháo chạy khỏi khu vực này.

Lực lượng phiến quân ở miền Đông thành phố Aleppo cũng kêu gọi ngay lập tức ngừng bắn trong 5 ngày với lý do "hỗ trợ y tế, sơ tán dân thường và đàm phán về tương lai của thành phố này".

Theo giới quan sát, Aleppo sẽ là chiến trường quyết định và bên nào chiến thắng sẽ định đoạt các điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Ước tính vẫn còn 200.000 người bị mắc kẹt ở khu vực phía Đông Aleppo.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria kiểm soát toàn bộ khu vực Thành Cổ Aleppo
Quân đội Syria kiểm soát toàn bộ khu vực Thành Cổ Aleppo

Ngày 7/12, lực lượng Chính phủ Syria đã kiểm soát toàn bộ khu vực Thành Cổ thuộc thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria sau khi quân nổi dậy tháo chạy khỏi khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN