Mỹ: 12,8 triệu lượt xem cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên đảng Cộng hòa

Các số liệu thống kê cho thấy cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa đã thu hút tổng cộng 12,8 triệu lượt xem trên 2 kênh Fox News và Fox Business tối 23/8 giờ địa phương (sáng 24/8 theo giờ Việt Nam). Con số này thấp hơn nhiều so với lượt xem cao kỷ lục năm 2015. 

Chú thích ảnh
Các ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa tham gia cuộc tranh luận tại Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 23/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo công ty xếp hạng tỷ lệ người xem Nielsen, cuộc tranh luận vừa diễn ra thu hút 11,1 triệu lượt xem trên kênh Fox News. Trong khi đó, công ty truyền thông Fox cho biết 1,7 triệu lượt người theo dõi chương trình này trên kênh Fox Business.

Cuộc tranh luận diễn ra tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Năm 2015, cuộc tranh luận tương tự có sự tham gia của ông Donald Trump đã thu hút 24 triệu lượt xem trên kênh Fox News. Tuy nhiên, số lượt xem tối 23/8 vừa qua nhiều hơn chút ít so với con số 12,5 triệu lượt xem cuộc tranh luận ngày 28/1/2016 không có ông Trump tham gia. Con số này cũng cao hơn số lượt xem cuộc tranh luận được phát sóng trên kênh CNN vào ngày 10/3/2016.

Có 8 ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận tối 23/8, gồm Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, tỷ phú Vivek Ramaswamy, Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson. Cựu Tổng thống Trump không tham gia tranh luận dù đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong cuộc đua trong đảng. Thay vào đó, ông Trump đã tham gia cuộc phỏng vấn với bình luận viên Tucker Carlson. Cuộc phỏng vấn kéo dài 46 phút này được đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, và thu hút hơn 74 triệu lượt xem theo thống kê của nền tảng trực tuyến này.

Dự kiến, cuộc tranh luận tiếp theo giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan vào tháng 9 tới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2024: Bắt đầu cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ 2024: Bắt đầu cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên đảng Cộng hòa

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã bắt đầu lúc 21h ngày 23/8 (giờ Mỹ, tức 8h sáng 24/8 theo giờ Việt Nam), tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump không tham gia tranh luận, dù ông đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong cuộc đua trong đảng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN