Mục sở thị sào huyệt huấn luyện sát thủ IS dưới lòng đất

Quân đội Iraq mới đây đã “khai quật” được cơ sở đào tạo sát thủ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dưới lòng đất với cờ đen còn treo trên tường và đống dụng cụ bị bỏ lại chỏng chơ.

Cơ sở đào tạo này nằm ở độ sâu 3m dưới lòng đất.


Một chiếc lốp xe được tận dụng để huấn luyện.


Lá cờ đại diện của IS với màu đen chủ đạo được vẽ trên tường của cơ sở đào tạo ngầm.


IS đã đưa các thùng phuy và khối bê tông đồ sộ xuống cơ sở huấn luyện dưới lòng đất này.


Một chỉ huy của quân đội Iraq chia sẻ với báo giới: "Chúng được trang bị đầy đủ dụng cụ. Phần lớn những kẻ trải qua huấn luyện tại đây đều là người nước ngoài”.


Ngày 1/3, một nhân vật cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết có khoảng 12.000-15.000 phiến quân IS vẫn đang bám trụ tại Iraq và Syria.


Một bức tranh vẽ trên tường của cơ sở đào tạo ngầm thuộc IS.


Chiếc cột được cho là có nhiệm vụ thông gió trong đường hầm.


Những tên phiến quân IS thường phải cúi mình luồn lách qua hệ thống đường hầm nhỏ hẹp để vào được cơ sở huấn luyện này.


Hà Linh (Theo The Sun, DM)
Bên trong đường hầm trốn chạy của IS tại Mosul
Bên trong đường hầm trốn chạy của IS tại Mosul

Quân đội Iraq mới đây đã phát hiện hệ thống đường hầm tinh vi được xây dựng và sử dụng bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Mosul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN