Mua vé chỉ để tiễn vợ lên máy bay, người chồng đối mặt 2 năm tù

Mua vé máy bay chỉ để tiễn vợ ra tận tàu bay tại Singapore, một người đàn ông phải đối mặt với 2 năm bóc lịch trong tù.

Chú thích ảnh
Changi được coi là một trong những sân bay có cảnh quan đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: CNN

Cảnh sát Singapore đã cảnh báo hành khách không sử dụng vé lên máy bay sai mục đích.

Tại Singapore, sử dụng vé lên máy bay sai mục đích là vi phạm pháp luật bởi khu vực chờ lên máy bay được coi là nơi cần bảo vệ.

Cảnh sát cho biết người đàn ông 27 tuổi đã mua hẳn vé máy bay chỉ để tiễn vợ tới cửa lên máy bay mà “không hề có ý định rời Singapore”.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 3/9 đưa tin bất cứ hành khách nào bước vào khu vực chờ lên máy bay ở cảng hàng không quốc tế Changi nhưng không có mục đích bay có thể bị khởi tố, đối mặt mức phạt 20.000 USD hoặc 2 năm ngồi tù. Mức xử phạt này dựa trên Đạo luật Bảo vệ Cơ sở hạ tầng của Singapore.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, có 33 người bị bắt do vi phạm lỗi này tại các sân bay ở Singapore.

Năm 2016, một người đàn ông Malaysia đã bị bắt giam sau khi dành tới 18 ngày lang thang tại sân bay Changi. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng đã bắt một cặp đôi đặt vé máy bay để vào khu vực mua sắm tại sân bay Changi và mua iPhone7.

Hà Linh/Báo Tin tức
Sáng kiến đổi muỗi lấy gạo ngăn chặn bệnh dịch sốt xuất huyết tại Philippines
Sáng kiến đổi muỗi lấy gạo ngăn chặn bệnh dịch sốt xuất huyết tại Philippines

Dân làng có cơ hội kiếm tiền trong khi ngăn chặn được hiểm họa bệnh dịch sốt xuất huyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN