Mưa lũ ở Trung Quốc và Afghanistan gây thiệt hại lớn về người

Truyền thông Trung Quốc đưa tin đã có 5 người thiệt mạng và 2 người mất tích, sau khi mưa lớn tràn bờ làm vỡ đê tại một ngôi làng gần thành phố Hàng Châu, miền Đông nước này. Nước bùn đã tràn vào các con đường trong một ngôi làng tại thị trấn Dayuan, khiến nhiều nhà cửa ngập nước, cuốn trôi tài sản của người dân.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại một số khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc trong ngày 22/7, làm hư hại nhiều nhà cửa và thiệt hại lớn về mùa màng tại khu vực được biết đến là vựa lúa mỳ của cả nước này. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhà chức trách đã sơ tán khoảng 5.600 người tại tỉnh Liêu Ninh sau khi một số thành phố ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 100 mm. Khoảng 54 ha đất nông nghiệp bị hư hại tại khu vực xung quanh Cẩm Châu và thành phố ven biển Hồ Lô Đảo.

Dự báo mưa lớn xuất hiện tại phần lớn các địa phương trên cả nước Trung Quốc trong ngày 23/7, trong đó một số khu vực ở Đông Bắc và phía Nam tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến sẽ hứng chịu mưa dông và gió mạnh.

Ngày 21/7, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết một số khu vực tại Đông Bắc Trung Quốc đã hứng chịu hạn hán trong tháng 5 và tháng 6, song các trận mưa gần đây đã giúp giảm nhẹ tình hình. Tuy nhiên, bộ này nhận định vụ mùa tại địa phương, chủ yếu là ngô và đậu tương, vẫn đối mặt với nguy cơ do El Nino sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay.

* Ngày 23/7, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi mưa dông và lũ quét ảnh hưởng đến một số khu vực của tỉnh Wardak, miền Trung nước này.

Mưa lớn đã gây lũ quét tại các huyện Jalrez, Chak, Sayed Abad, Nurkh và Jaghato của tỉnh Wardak vào tối 22/7, khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm ha đất nông nghiệp bị hư hại hoặc cuốn trôi.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Thiên tai tỉnh Wardak, Faizullah Jalali xác nhận trên 10 người đã mất tích trong lũ lụt. Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ Afghanistan khẳng định trên 40 người đã mất tích sau lũ quét. Công tác cứu trợ đang được khẩn trương triển khai tại huyện Jalrez. 

Cục Khí tượng của Afghanistan dự báo sẽ còn mưa lớn trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo lũ lụt tại một số địa phương trên cả nước.

Đặng Ánh (TTXVN)
Thêm người thiệt mạng trong đợt mưa lũ mới nhất ở Hàn Quốc 
Thêm người thiệt mạng trong đợt mưa lũ mới nhất ở Hàn Quốc 

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy thêm 1 thi thể bị nước lũ cuốn trôi, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lớn từ cuối tuần trước đến nay lên 47 người, trong khi vẫn còn 3 người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN