Mưa lũ làm chết nhiều người ở Đức, Mỹ

Giới chức Đức ngày 30/5 cho biết mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại bang Baden-Wuerttemberg, miền Nam nước này.

Xe ô tô bị chôn vùi trong lớp đất đá sau mưa lũ ở Braunsbach, Đức ngày 30/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong hai nạn nhân nói trên, một người là lính cứu hỏa thiệt mạng khi đang tham gia cứu hộ tại thị trấn Schwaebisch Gmuend, gần thành phố Stuttgart, còn người kia bị chết đuối trong gara ô tô ngầm bị ngập nước. Cơ quan chức năng địa phương cho biết khoảng 10 người khác bị thương liên quan tới mưa lũ.

Các trận mưa lớn và tố lốc tiếp diễn suốt đêm 29/5 tại bang này cũng khiến nước sông tràn bờ đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Nước lũ đã phá hủy một số nhà cửa và cuốn trôi nhiều ôtô. Giới chức bang Baden-Wuerttemberg cho biết có tới 7.000 lĩnh cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được huy động tới vùng lũ.

Trong khi đó, tại Mỹ những ngày qua, mưa bão và lũ lụt cũng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại bang Texas, miền Nam nước này.

Có ít nhất 6 người đã thiệt mạng do mưa lũ trong khi giao thông tại nhiều tuyến đường lớn bị đình trệ, trường học phải đóng cửa. Hiện chính quyền bang này đã yêu cầu sơ tán người dân tại một số thị trấn bị ngập nước trong khi nhiều khu vực khác cũng đã sắn sàng để đợi lệnh sơ tán.

Theo dự báo, bão Bonnie có thể gây ra lũ lụt và lốc xoáy tại một số khu vực ở Đông Nam nước Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Tường chống lũ di động ở Áo
Tường chống lũ di động ở Áo

Khi thành phố Grein (Áo) phải hứng chịu lũ lụt từ sông Danube năm 2013, giới chức địa phương đã nhanh chóng tìm tới các phương án kỹ thuật giúp đảm bảo an toàn cho cư dân thành phố. Và các bức tường chống lũ di động đã được lắp đặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN