Mũ của Hoàng đế Napoleon được bán với giá kỷ lục tại Pháp

Chiếc mũ nỉ bicorne của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã được bán với mức giá kỷ lục trong cuộc đấu giá do Osenat tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 19/11.

Chú thích ảnh
Chiếc mũ được xác nhận là có dấu vết ADN của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte được đưa ra đấu giá. Ảnh: Reuters

Chiếc mũ này có màu đen - màu sắc đặc trưng của Hoàng đế Napoleon, với phù hiệu gồm các màu xanh, trắng và đỏ như màu của quốc kỳ Pháp. Với mức giá 1,932 triệu euro (tương đương 2,1 triệu USD), chiếc mũ này đã trở thành chiếc mũ đắt giá nhất của Napoleon từ trước đến nay trên sàn đấu giá, vượt qua kỷ lục 1,884 triệu euro trong một phiên đấu giá cũng do Osenat tổ chức vào năm 2014.

Theo nhà đấu giá có trụ sở tại Fontainebleau (phía Nam Paris), cho biết mức giá cuối cùng của chiếc mũ - bao gồm tất cả các khoản phí - đã cao gấp đôi mức giá ước tính khoảng 600.000 - 800.000 euro và cao gần gấp 4 lần mức giá khởi điểm.

Napoleon được cho là đã sở hữu khoảng 120 chiếc mũ như vậy trong hơn 15 năm là Hoàng đế nước Pháp. Tuy nhiên, hầu hết trong số này hiện đã bị thất lạc. Napoleon thường đội mũ lệch sang một bên và điều này tạo cho ông một dáng vẻ đặc biệt, giúp các binh sĩ của ông dễ dàng nhận người chỉ huy của mình khi chiến đấu.

Theo nhà đấu giá Osenat, chiếc mũ này là tài sản của cố doanh nhân Jean-Louis Noisiez. Ông đã dành hơn nửa thế kỷ để tập hợp bộ sưu tập các kỷ vật, súng, kiếm và đồng xu thời Napoleon trước khi qua đời vào năm 2022.

Thanh Phương (TTXVN)
Thực đơn khoang hạng nhất tàu Titanic được đấu giá hơn 100.000 USD
Thực đơn khoang hạng nhất tàu Titanic được đấu giá hơn 100.000 USD

Thực đơn bữa tối phục vụ trên khoang hạng nhất của con tàu Titanic nổi tiếng vừa được bán với giá 84.000 bảng Anh (103.000 USD) tại Phòng đấu giá Henry Aldridge & Son ở quận Wiltshire, miền Tây Nam nước Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN