Mozambique: 30 năm tù đối với kẻ chuyên sát hại sư tử và nhiều động vật hoang dã

Ngày 21/3, Tòa án Tư pháp thủ đô Maputo của Mozambique đã tuyên án 30 năm tù dành cho Chabane Assuba, kẻ săn trộm chuyên sát hại sư tử và nhiều loại động vật hoang dã khác được pháp luật bảo vệ.

Chú thích ảnh
Sư tử hoang dã. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn Đài phát thanh quốc gia Mozambique cho biết Assuba bị buộc tội giết ít nhất 42 con sư tử, 20 con voi và 4 con tê giác, với mục đích bán những sản phẩm từ số động vật hoang dã này cho những kẻ buôn lậu sang châu Á kiếm lời.

Khi khám xét nơi ở của thợ săn này vào tháng 12/2022, lực lượng chức năng Mozambique thu giữ được hơn 600 kg sản phẩm thuộc loài bị cấm, bao gồm bao gồm 14 hộp sọ sư tử, 128 bó đuôi sư tử, 88 móng vuốt sư tử, 57 kg xương sư tử chia làm 3 túi, 55 mảnh ngà voi, 74 xương voi, và 24 hàm sư tử.

Ngoài tội danh chính “làm hại động vật được pháp luật bảo vệ”, Assuba còn phải chịu tổng án phạt nặng nói trên vì các tội rửa tiền, nuôi nhốt và giết mổ động vật bị cấm.

Hồng Minh (TTXVN)
Thái Lan liên tục phát hiện người nuôi sư tử làm thú cưng trái phép
Thái Lan liên tục phát hiện người nuôi sư tử làm thú cưng trái phép

Cơ quan chức năng Thái Lan đã tịch thu hai con sư tử nuôi từ một căn nhà cho thuê ở tỉnh Chonburi phía Đông Thái Lan sau khi có khiếu nại về việc động vật bị thả rông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN