Một ứng viên rút khỏi cuộc đua bầu Tổng thống Hàn Quốc

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc chỉ còn lại hai ứng cử viên sau khi bà Lee Jung-Hee của Đảng Tiến bộ Thống nhất (UPS) ngày 16/12 tuyên bố rút khỏi cuộc đua trong nỗ lực đoàn kết cử tri cánh tả trước ứng cử viên hiện được cho là nặng ký nhất - bà Park Geun-Hye của Đảng Thế giới Mới cầm quyền.

Ứng cử viên Lee Jung-Hee của Đảng Tiến bộ Thống nhất (UPS). Ảnh: Internet.


Tuyên bố của bà Lee Jung-Hee được đưa ra khi chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc (19/12). Phát biểu với các phóng viên, bà Lee Jung-Hee nói: "Tôi rút khỏi cuộc đua để giúp các chính đảng theo đường lối tự do và tiến bộ cùng gia nhập lực lượng chung, hoàn thành mục tiêu là thay đổi chính quyền".

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng được công bố ngày 13/12 cho thấy bà Lee Jung-Hee chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ ít ỏi, đứng sau bà Park Geun-Hye và ứng cử viên Đảng Dân chủ Thống nhất Moon Jae In ở khoảng cách rất xa. Quyết định trên của bà Lee Jung-Hee được cho là sẽ có lợi cho ông Moon Jae In, người luôn bám sát nữ ứng cử viên Park Geun-Hye trong các cuộc thăm dò.

Theo Luật bầu cử của Hàn Quốc, kể từ sau ngày 13/12, các hãng truyền thông không được phép tiến hành thăm dò dư luận.


TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc: 7 ứng viên chạy đua vào Nhà Xanh
Hàn Quốc: 7 ứng viên chạy đua vào Nhà Xanh

Thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết cuộc chạy đua vào Nhà Xanh diễn ra vào ngày 19/12 có 7 ứng cử viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN