Một trường học ở Đan Mạch bị dọa đánh bom

Cảnh sát Đan Mạch ngày 26/10 đã phải sơ tán khoảng 2.000 sinh viên của Trường Thương mại Aarhus ở thành phố lớn thứ hai Aarhus của nước này sau khi nhận được một bức thư đe dọa đánh bom vào sáng sớm cùng ngày.

 

Trả lời hãng tin DR của Đan Mạch, cảnh sát Mogens Broendum xác nhận đã nhận được thông báo của nhà trường lúc 10 giờ 9 phút sáng về việc trường nhận được một bức thư với nội dung đe dọa đánh bom. Ngay sau đó cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực rộng 20-30 km2 xung quanh trường, sử dụng chó nghiệp lục soát. Đội chữa cháy và xe cứu thương cũng ở ví trí sẵn sàng. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

 

Trường Thương mại Aarhus nằm ở phía Đông bán đảo Justland của Đan Mạch, có gần 17.000 học sinh và khoảng 700 cán bộ công nhân viên.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN