Một trẻ Israel thiệt mạng do đạn cối từ Gaza

Quân đội Israel cho biết ngày 22/8, một trẻ em nước này đã thiệt mạng do đạn súng cối từ Gaza, nâng tổng số dân thường thiệt mạng tại Israel trong cuộc xung đột kéo dài 46 ngày qua lên thành 4 người.

Một tòa nhà bị phá hủy trong các vụ không kích ở Gaza ngày 21/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuyên bố của quân đội cho hay: "Một quả đạn cối đã rơi gần trường mẫu giáo tại khu vực Sdot Negev, làm một trẻ em Israel thiệt mạng". Theo cảnh sát, nạn nhân là một bé trai 4 tuổi. Đây là đứa trẻ đầu tiên ở Israel thiệt mạng do đạn cối của phiến quân Palestine kể từ ngày 8/7.

Phản ứng trước sự việc này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ trừng phạt thích đáng Hamas, phong trào Hồi giáo tại Gaza.

Trên trang Twitter, phát ngôn viên Ofir Gendelman của Thủ tướng Israel dẫn lời ông Netanyahu nêu rõ: "Hamas sẽ phải trả giá nặng nề cho vụ tấn công này". Theo phát ngôn viên, quân đội Israel và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet sẽ "tăng cường các hoạt động nhằm vào Hamas cho tới khi hoàn thành mục tiêu của chiến dịch Vành đai Bảo vệ".

Thủ tướng Netanyahu cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của bé trai 4 tuổi thiệt mạng do đạn cối của Hamas.

Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, giao tranh và oach tạc tại Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.092 người Palestine, đa số trong đó là dân thường.


T.N (theo AFP
)
Hamas hành quyết 11 người bị nghi chỉ điểm cho Israel
Hamas hành quyết 11 người bị nghi chỉ điểm cho Israel

Phong trào Hồi giáo Hamas đã hành quyết 11 người tình nghi làm chỉ điểm cho Israel. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi Tel Aviv không kích một ngôi nhà ở phía Nam Gaza làm 3 thủ lĩnh quân sự hàng đầu của Hamas thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN