Một thủ lĩnh Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Yêmen

Bộ Nội vụ Yêmen ngày 24/4 cho biết một thủ lĩnh Al Qaeda đã bị tiêu diệt trong vụ không kích ở tỉnh miền Trung Marib.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ, nhân vật thứ tư của nhóm khủng bố Al Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP) Mohammed Said al-Omda, còn gọi là Abu Gareb Al-Taizi, bị tiêu diệt trong cuộc không kích ngày 22/4 cùng một số tay súng khác. al-Omda có liên quan đến vụ tấn công tàu chở dầu của Pháp trên Vịnh Aden năm 2002 làm 1 thủy thủ thiệt mạng, 12 người bị thương và làm hàng chục nghìn thùng dầu chảy dầu ra Vịnh. Năm 2004, al-Omda bị kết án 12 năm tù vì âm mưu tấn công các quan chức chính phủ Yêmen và sứ quán nước ngoài. Năm 2006, al-Omda cùng 25 tay súng Al Qaeda đã trốn khỏi nhà tù ở Sanaa.

Những ngày gần đây, Không quân Yêmen với sự hỗ trợ của máy bay không người lái Mỹ liên tục oanh kích các mục tiêu Al Qaeda ở khu vực miền Nam và miền Đông. Trong hai tuần giao tranh vừa qua, quân chính phủ đã tiêu diệt ít nhất 250 tay súng Al Qaeda.

Sáng 24/4, quân chính phủ Yêmen đã tiến vào trung tâm thành phố chiến lược Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan, miền Nam Yêmen sau 6 tiếng giao tranh dữ dội. Các tay súng Al Qaeda lợi dụng làn sóng bất ổn trong nước đã chiếm giữ Dingiba từ tháng 5/2011.

Cùng ngày 24/4, Tổng thống Yêmen Abdrabuh Mansur Hadi đã có cuộc trao đổi với giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller tại Sanaa về cuộc chiến chống Al Qaeda. Hai bên cam kết tăng cường ngăn chặn các cuộc tấn công của các tay súng Al Qaeda.

TTXVN/Tin tức
Lời cảnh báo đối với Al Qaeda
Lời cảnh báo đối với Al Qaeda

Theo bản dự thảo thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược sau năm 2014 mà các quan chức Mỹ và Ápganixtan đạt được ngày 22/4, Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ápganixtan trong ít nhất một thập kỷ kể từ năm 2014-thời điểm các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN