Một quan chức Ai Cập “theo gót” ông Kahn

Ông Mahmoud Abdel Salam Omar. Ảnh: Internet

Ngày 31/5, một cựu chủ tịch ngân hàng Ai Cập bị bắt giữ do cáo buộc tấn công tình dục nữ hầu phòng tại một khách sạn sang trọng ở New York, Mỹ.


Cựu Giám đốc Ngân hàng Alexandria (Ai Cập) và hiện là Chủ tịch công ty El-Mex Salines, ông Mahmoud Abdel Salam Omar, 74 tuổi, bị bắt giữ sau khi người hầu phòng tại khách sạn Pierre ở Mahattan, New York tố cáo ông này đã tấn công tình dục cô.

AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết, người hầu phòng là một cô gái da đen, 44 tuổi. Cô này được gọi vào phòng của Omar ở tầng 10, khách sạn Pierre vào đêm ngày 29/5 để dọn phòng nhưng khi vừa vào phòng thì bị Omarr quấy rối tình dục.

Omar hiện đang bị cảnh sát giam giữ với các cáo buộc quấy rối tình dục, giam giữ người trái phép.

Khách sạn Pierre, hiện trường vụ án. Ảnh: Internet


Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau vụ bắt giữ cựu giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn, 62 tuổi, ứng cử viên Tổng thống Pháp tiềm năng. Ông Kahn cũng bị kết tội tấn công và cố cưỡng hiếp một nữ phục vụ phòng tại một khách sạn hạng sang khác ở New York. Tới nay, ông Kahn vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại ông.

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN