Một nhà ngoại giao Mỹ 'tai nạn vỡ mũi, tím bầm mắt' ở New Zealand bị trục xuất

Dù không thể thẩm vấn nhà ngoại giao trên bởi Đại sứ quán Mỹ từ chối đề nghị liên quan, nhưng New Zealand vẫn quyết định trục xuất ông ta và người này trở về Mỹ trong tình trạng mũi bị vỡ và mắt tím bầm.

Đại sứ quán Mỹ tại Wellington.

Phía New Zealand cho biết nhân viên ngoại giao Mỹ được giấu tên có liên quan tới một "vụ tai nạn" diễn ra ngày 12/3. 

Tuy nhiên, cảnh sát New Zealand đã không thể thẩm vấn người này bởi Đại sứ quán Mỹ từ chối đề nghị của nước sở tại.

Cảnh sát New Zealand chỉ xác nhận họ tiếp tục điều tra về vụ việc diễn ra ở Wellington này đồng thời từ chối cung cấp chi tiết về vụ việc với báo giới.

BBC dẫn lời các quan chức Mỹ vào ngày 18/3 xác nhận nhân viên ngoại giao nêu trên đã rời New Zealand. 

Tờ New Zealand Herald đưa tin người này trở về Mỹ trong tình trạng mũi bị vỡ và mắt thâm tím.

Theo Reuters, tất cả các nhân viên ngoại giao nước ngoài làm việc tại New Zealand đều được miễn tố tụng hình sự, dựa trên Hiệp ước Vienna 1961.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand khẳng định đã làm rõ với các đoàn thể ngoại giao nước ngoài rằng Wellington hy vọng các nhân viên ngoại giao tuân thủ luật pháp New Zealand đồng thời sẵn sàng chấp nhận bỏ quyền miễn trừ nếu có vụ việc hình sự nghiêm trọng xảy ra.

Đại sứ quán Mỹ ở New Zealand hiện đang trống vị trí đại sứ bởi người được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm đã bị chính quyền đương nhiệm của ông chủ Nhà Trắng thứ 45 Donald Trump triệu hồi về nước vào tháng 1.

Đại sứ quán Mỹ tại New Zealand hiện không đưa ra bình luận liên quan tới vụ việc.

Hà Linh (Tin Tức/TTXVN)
Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công liên tiếp
Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công liên tiếp

Trong hai ngày 2-3/2, Đại sứ quán Nga tại Syria liên tiếp bị các nhóm khủng bố khủng bố từ khu vực Jobaria sử dụng súng cối bắn phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN